Vì sao BHYT hộ gia đình thất bại thảm hại?

2016-01-05 13:52:00 0 Bình luận
Đến năm 2016, BHYT hộ gia đình vẫn khó triển khai được. Theo các chuyên gia có thể chính sách này vẫn sẽ áp dụng như năm 2015.
 
BHYT hộ gia đình sẽ tiếp tục "khất".

Luật BHYT sửa đổi tháng 6/2014 áp dụng bắt buộc BHYT toàn dân, trong đó có thực hiện BHYT hộ gia đình. Sau một thời gian thực hiện, BHYT hộ gia đình đã tạm hoãn và sang năm 2016 vẫn chưa biết có thể triển khai được hay không. Theo các chuyên gia, BHYT hộ gia đình còn nhiều khúc mắc và chồng chéo.

Tại cuộc hội thảo về BHYT hộ gia đình và việc triển khai ở cấp xã vừa được tổ chức chiều ngày 4/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, mặc dù Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực 1 năm, tuy nhiên, khi đi vào thực tế nảy sinh nhiều vấn đề, nổi bật là vấn đề mua BHYT hộ gia đình bắt buộc. 

Theo ông Tiên, khi ông đi thực tế, mỗi xã có 2-3 đại lý BHYT, vừa của UBND, vừa của hội phụ nữ, của trạm y tế. Quy định lại cho rằng UBND lập danh sách các hộ gia đình mà thiếu chủ động ở việc cung cấp bán BHYT. 

Hiện nay, các đại lý bán BHYT ở xã chủ yếu chờ khách tự tới mua, không đi vận động tại nhà. Thậm chí, có xã dán thông báo chỉ bán BHYT vào chiều thứ 2, thứ 5 và thứ 7 theo giờ hành chính tại UBND xã. Điều này không phù hợp vì người nông dân không phải lúc nào họ cũng có thời gian để đi mua thẻ BHYT.

Ông Tiên còn cho biết nhiều người quen của ông ở Nam Định mua thẻ mà 3 tháng sau mới được phát thẻ, chỗ nào nhanh thì mất cả tháng. Theo ông Tiên: “Những điều này khiến người dân khó tiếp cận với BHYT”.
 
Ông Vũ Xuân Bằng, BHXH Việt Nam cũng thừa nhận những hạn chế khi thực hiện BHYT hộ gia đình. Khi mới thực hiện, dù đã được phổ biến kỹ càng nhưng có xã vẫn bắt người dân đi phải xác minh photo giấy khai sinh, đăng ký kết hôn… khiến thủ tục rất phức tạp. Ngay lúc đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính tới tận các địa phương. 
 
Ông Bằng cho biết khó thực hiện cũng là vấn đề nhân lực. Ông cho biết để “xin một xuất” biên chế cho cán bộ bảo hiểm xã hội ở một địa phương rất khó và không được chấp nhận. Nếu có người chuyên phụ trách BHYT sẽ tốt hơn, không chỉ riêng BHYT mà có thể kiêm cả BHXH.

Chủ trương BHYT bắt buộc với mục tiêu bao phủ y tế toàn dân mang ý nghĩ nhân văn, tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc triển khai cần triển khai theo lộ trình, đẩy mạnh vận động để tạo sự đồng lòng trong nhân dân ... 

 
 

 

Theo ông Nguyễn Văn Tiên, không có chuyện phạt hay chế tài nào đối với đối tượng tự nguyện khi không tham gia BHYT. 

Tuy nhiên, khi chi phí y tế tăng cao, ai không tham gia BHYT sẽ phải chấp nhận trả giá cao…

Bên cạnh đó phải đổi mới cơ chế cấp thẻ BHYT cấp xã, UBND các cấp cần quan tâm đến nhóm mà ngân sách đã cấp, hỗ trợ (biển đảo, bãi ngang, cận nghèo…); biên chế viên chức, công tác viên ở xã cho công tác y tế, bảo hiểm….Sau 3-4 năm với giá dịch vụ y tế được điều chỉnh, sẽ tiến tới áp dụng chặt chẽ BHYT hộ gia đình.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...